Tin nóng chiến sự tại Nga – Ukraine  & Hamas - Israel, cập nhật sáng 27.03.2024

CHIẾN SỰ UKRAINE – NGA

Ukraine

Cáo buộc mới của Nga là dối trá

Ukraine cũng bác bỏ cáo buộc mới nhất của Nga rằng nước này đứng đằng sau vụ tấn công vào phòng hòa nhạc gần Moscow. Đây là những lời dối trá, cố vấn thân cận của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, giải thích trên dịch vụ tin nhắn ngắn X: Những lời dối trá chính thức được lan truyền bởi Patrushev và sau đó bởi ông chủ FSB Bortnikov. Nikolai Patrushev là thư ký của Hội đồng An ninh Quốc gia có ảnh hưởng ở Nga, Alexander Bortnikov là giám đốc cơ quan tình báo nội địa Nga FSB.

Báo cáo bắn hạ 12 máy bay không người lái

Ukraine cho biết nước này lại bị Nga tấn công bằng máy bay không người lái trong đêm. Lực lượng Không quân cho biết tất cả 12 máy bay không người lái đều bị bắn hạ. Các máy bay không người lái do Iran sản xuất đã bị chặn ở các khu vực ở phía nam và phía đông.

Một phần ba tàu chiến Nga bị phá hủy hoặc hư hỏng

Ukraine tuyên bố đã phá hủy hoặc vô hiệu hóa 1/3 tổng số tàu chiến Nga ở Biển Đen trong cuộc chiến với Nga. Người phát ngôn của Hải quân Ukraine, Dmytro Pletenchuk, nói với truyền thông: Cuộc tấn công mới nhất vào tối thứ Bảy vừa qua đã nhằm vào tàu tấn công đổ bộ Kostiantyn Olshansky của Nga, đang neo đậu ở Sevastopol trên bán đảo Crimea. Con tàu này thuộc sở hữu của Hải quân Ukraine trước khi Nga sáp nhập Crimea, vi phạm luật pháp quốc tế vào năm 2014.

Pletenchuk trước đó đã tuyên bố rằng hai tàu đổ bộ khác cùng loại là "Azov" và "Yamal", cũng bị hư hại trong cuộc tấn công hôm thứ Bảy, cũng như tàu trinh sát "Ivan Churs". Ông cho biết cuộc tấn công cuối tuần bằng tên lửa Neptune cũng tấn công các cơ sở tại cảng Sevastopol và một kho dầu. Chính quyền Nga xác nhận một cuộc tấn công toàn diện vào Sevastopol, nhưng không cung cấp bất kỳ thông tin nào về thiệt hại đối với hạm đội Nga.

Pletenchuk thừa nhận rằng chỉ có hai trong số khoảng chục tàu chiến được trang bị tên lửa bị đánh chìm. Pletenchuk nói: Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là sự vắng mặt hoàn toàn các tàu quân sự của Liên bang Nga ở khu vực Azov và Biển Đen”.

Sa thải thư ký Hội đồng An ninh Quốc phòng

Sau hàng loạt thay đổi nhân sự trong ban lãnh đạo quân đội, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng sa thải Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Oleksiy Danilov. Một nghị định tương ứng đã được công bố. Vị trí của Danilov sẽ do người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài trước đây, Olexander Lytwynenko đảm nhận.

Hội đồng An Ninh gồm 21 thành viên bao gồm các thành viên chính phủ, người đứng đầu cơ quan mật vụ, cũng như tổng chưởng lý, người đứng đầu ngân hàng trung ương và chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học. Hội đồng, do Tổng thống làm chủ tịch, thảo luận về các vấn đề an ninh quốc gia. Oleh Ivashchenko được bổ nhiệm làm người đứng đầu mới của cơ quan tình báo nước ngoài. Ông trước đây là phó giám đốc cơ quan tình báo quân sự.

Lý do sa thải Danilov vẫn chưa được biết. Tuy nhiên, gần một tuần trước, ông đã công khai xúc phạm nhà hòa giải Trung Quốc Li Hui trên đài truyền hình Ukraine. Hui gần đây đã tới Kiev và Moscow để khám phá những khả năng cho một giải pháp hòa bình giữa các đối thủ chiến tranh.

Nga

Tình trạng hàng chục người bị thương vẫn nghiêm trọng sau vụ tấn công gần Moscow

Sau vụ tấn công vào phòng hòa nhạc gần Moscow khiến 139 người thiệt mạng, 32 người bị thương vẫn đang nằm viện trong tình trạng nghiêm trọng. Điều này đã được Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko công bố, theo hãng thông tấn nhà nước Tass. Hai trong số những người bị thương là trẻ em. Hơn 180 người bị thương trong vụ tấn công.

Cáo buộc cơ quan mật vụ phương Tây hỗ trợ vụ tấn công gần Moscow

Cơ quan mật vụ nội địa Nga FSB đã cáo buộc các cơ quan mật vụ phương Tây và Ukraine hỗ trợ vụ tấn công vào phòng hòa nhạc gần Moscow. Hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn lời Giám đốc FSB Alexander Bortnikov cho biết: Chúng tôi tin rằng hành động này được chuẩn bị bởi cả những kẻ Hồi giáo cực đoan và các cơ quan mật vụ phương Tây. Ông nói thêm rằng các cơ quan của Ukraine “đã ngay lập tức tham gia”.

Theo FSB, người thực hiện vụ tấn công vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, Nga hiểu rõ ai đã tổ chức các cuộc tấn công, Bortnikov nói. Theo ông, những kẻ tấn công bị nghi ngờ đã lên kế hoạch chạy trốn sang Ukraine. Ở đó lẽ ra họ phải được chào đón “như những anh hùng”. Người đứng đầu FSB không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho tuyên bố của mình.

Nga: Năm người bị thương ở khu vực biên giới Belgorod của Nga

Theo nhà chức trách Nga, 5 người bị thương trong vụ tấn công bằng tên lửa từ Ukraine ở khu vực biên giới Belgorod. Như thống đốc khu vực Vyacheslav Gladkov đã thông báo trên dịch vụ trực tuyến Telegram, hai người bị thương ở quận Belgorodsky và ba người khác bị thương ở quận Graivoron. Bốn ngôi nhà và một doanh trại của sở cứu hỏa bị hư hại trong các cuộc tấn công.

Nhiều đồng phạm hơn 11 người bị bắt cho đến nay

Theo ước tính của cơ quan mật vụ nội địa Nga FSB, số lượng đồng phạm của những kẻ tấn công gần Moscow sẽ tiếp tục gia tăng. Giám đốc FSB Alexander Bortnikov cho biết: Cho đến nay đã có hơn 11 nghi phạm bị bắt. Cơ quan mật vụ của các nước phương Tây và Ukraine cần vụ tấn công để gây hoảng loạn ở Nga. Mỹ, Anh và Ukraine đứng đằng sau vụ tấn công vào Phòng hòa nhạc Moscow.

Bị tên lửa Ukraine bắn vào Belgorod

Theo Bộ Quốc phòng, các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ một số tên lửa ở khu vực biên giới Belgorod. Thống đốc khu vực Vyacheslav Gladkov cho biết trên kênh Telegram của mình rằng có tổng cộng 13 quả đạn. Theo đó, có 2 người bị thương trong vụ tấn công.

Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine không có Nga là “vô lý”

Theo người phát ngôn của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov, một hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu về Ukraine mà không có Nga là "vô lý" và chắc chắn sẽ thất bại. Peskov đã tuyên bố điều này trong một cuộc phỏng vấn với tờ tuần báo Nga Argumenty I Fakty.

"Vấn đề Ukraine có thể được giải quyết mà không có sự tham gia của Nga không? Câu trả lời rất rõ ràng: không", Peskov nói. Bởi vì Ukraine đã trở thành một công cụ trong tay của tập thể phương Tây, với sự giúp đỡ của phương Tây, dường như họ muốn gây thêm áp lực lên Nga, hạn chế nước này.

Đức

Tiếp Thủ tướng Latvia

Thủ tướng Olaf Scholz (SPD) sẽ tiếp Thủ tướng Latvia Evika Silina để hội đàm tại phủ Thủ tướng vào thứ Tư hôm nay. Phó phát ngôn viên chính phủ Wolfgang Büchner cho biết Silina sẽ được chào đón bằng nghi thức quân sự vào lúc 14 giờ 30 chiều. Cuộc hội đàm giữa hai bên sẽ xoay quanh các vấn đề chính sách song phương, châu Âu, an ninh và kinh tế. Một cuộc họp báo được lên kế hoạch vào lúc 16 giờ chiều.

Latvia, giống như các nước láng giềng vùng Baltic là Litva và Estonia, là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine trung thành nhất. Việc Nga xâm chiếm Ukraine hai năm trước đã làm gia tăng thêm căng thẳng kéo dài giữa các nước vùng Baltic và Nga. Các quốc gia lo ngại rằng Moscow cũng có thể nhắm mục tiêu vào họ.

Pháp

Thông báo sắp chuyển giao pháo cho Ukraine

Pháp tuyên bố chuyển giao 78 khẩu pháo cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu cho biết nước ông, Ukraine và Đan Mạch đã đồng ý việ trợ pháo "Caesar" 155 mm. Do đó, Pháp hiện có thể giao hàng nhanh chóng. Họ cũng có kế hoạch cung cấp 80.000 quả đạn pháo cỡ nòng 155 mm trong năm nay, nhiều hơn gấp đôi so với kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược của Nga cách đây hai năm.

CHIẾN SỰ ISRAEL – HAMAS

Israel

Bác bỏ điều kiện ngừng bắn của Hamas

Israel đã bác bỏ các điều kiện ngừng bắn của phiến quân Hồi giáo Hamas là "ảo tưởng". Một tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết các yêu cầu cho thấy Hamas không quan tâm đến bất kỳ thỏa thuận nào. Trong các cuộc đàm phán do Ai Cập và Qatar làm trung gian, Hamas đang hướng tới một lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt chiến tranh và để Israel rút toàn bộ quân khỏi Dải Gaza. Israel loại trừ điều này vì chính phủ cuối cùng muốn tiêu diệt Hamas.

Nghị quyết của Liên hợp quốc tăng cường sức mạnh cho Hamas

Theo Ngoại trưởng Israel, lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ở Dải Gaza đã củng cố lực lượng phiến quân Hồi giáo Hamas và khiến lực lượng này bác bỏ đề xuất thỏa hiệp của Mỹ về thỏa thuận con tin mới. Ngoại trưởng Israel Katz nói với Đài phát thanh Quân đội Israel rằng ông thất vọng vì Mỹ không phủ quyết nghị quyết.

Katz nói: Chúng tôi mong bạn bè sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi trong thời điểm khó khăn này và không làm chúng tôi suy yếu trước Hamas và tất cả những kẻ thù khác.

Tấn công các mục tiêu Hezbollah ở miền bắc Lebanon

Quân đội Israel lại tấn công các vị trí sâu trong Lebanon. Cuộc không kích diễn ra ở Thung lũng Bekaa ở phía đông bắc đất nước, theo báo cáo của quân đội Israel và hãng thông tấn nhà nước Lebanon NNA. Cho đến nay không có báo cáo về thương tích.

Quân đội Israel cho biết cuộc tấn công vào các mục tiêu bên trong khu quân sự Hezbollah của Lebanon là để đáp trả vụ pháo kích của lực lượng dân quân thân Iran vào một vị trí của quân đội Israel vào sáng hôm đó.

Phái đoàn đàm phán rời Doha

Chính phủ Israel ra lệnh cho phái đoàn của mình tới đàm phán ngừng bắn rời khỏi Doha. Các cuộc đàm phán với Hamas đang "đi vào bế tắc" vì những yêu cầu của họ. Ông cáo buộc lãnh đạo Hamas ở Dải Gaza, Jahja Sinwar, đã phá hoại các nỗ lực ngoại giao.

Bộ trưởng Quốc phòng hội đàm tại Lầu Năm Góc

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin nói về mệnh lệnh đạo đức và chiến lược để bảo vệ thường dân Palestine ở Dải Gaza. Ông nói khi bắt đầu cuộc gặp với đồng nghiệp người Israel Joaw Gallant tại Lầu Năm Góc rằng tình hình đang xảy ra một "thảm họa nhân đạo". Hai đồng minh truyền thống đang có xung đột, đặc biệt là vì cuộc tấn công theo kế hoạch của Israel ở Rafah.

Quyết bắt lãnh đạo Hamas

Tổng thống Israel Izchak Herzog coi lãnh đạo Hamas Jihia al-Sinwar là nhân vật chủ chốt trong cuộc chiến ở Gaza và việc giải phóng con tin. Herzog nói: Chúng ta phải tiếp tục cuộc chiến và chúng ta phải bắt được Sinwar - dù sống hay chết - để có thể đưa các con tin trở về nhà.

Đề cập đến các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn và thả con tin để đổi lấy các tù nhân Palestine, Herzog nói: "Thực tế là - thế giới và chúng ta phải đối mặt với điều này - rằng mọi thứ đều bắt đầu và kết thúc với Jihia al-Sinwar. Chính hắn, người đã đưa ra quyết định về vụ thảm sát tháng 10, từ đó hắn đã tìm cách đổ máu những người vô tội, chính hắn là kẻ muốn leo thang tình hình khu vực, xúc phạm lễ Ramadan, đang làm mọi cách để tiêu diệt toàn bộ khu vực và gieo rắc sự bất hòa giữa chúng ta và trên toàn thế giới.

Hamas

Đàm phán ở Iran

Một ngày sau khi thông qua nghị quyết của Liên hợp quốc kêu gọi "ngừng bắn ngay lập tức" lần đầu tiên, người đứng đầu tổ chức Hồi giáo cực đoan người Palestine Hamas Ismail Haniya đã đến Iran để đàm phán. Hãng thông tấn nhà nước Iran Irna đưa tin ông sẽ gặp Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian. Đây là chuyến thăm thứ hai của lãnh đạo Hamas tới Iran kể từ cuộc tấn công lớn của Hamas vào Israel vào ngày 7/10.

Hàng chục người chết trong các cuộc tấn công ở phía bắc và phía nam Gaza

Theo báo cáo của người Palestine, hàng chục người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel ở Dải Gaza, trong đó có một số trẻ em. Chỉ riêng ở phía bắc khu vực ven biển, khoảng 30 thành viên trong một gia đình đã thiệt mạng gần bệnh viện Al-Shifa, nơi đã bị hỏa hoạn hơn một tuần, một người họ hàng nói với truyền thông trong một tin nhắn ngắn.

Theo nhà chức trách, một ngôi nhà của một gia đình đã bị Israel pháo kích ở Rafah, phía nam Dải Gaza và 18 người thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em. 18 người Palestine cũng thiệt mạng trong ngày hôm qua khi cố gắng thu thập hàng viện trợ được thả từ trên không.

12 người Palestine chết đuối sau khi thả hàng viện trợ xuống biển

Theo Hamas, viện trợ được thả từ trên không xuống Dải Gaza đã khiến 18 người thiệt mạng. Tổ chức Hồi giáo Palestine cho biết 12 người trong số họ chết đuối khi cố gắng lấy hàng cứu trợ từ biển và 6 người khác chết trong đám đông. Hamas kêu gọi ngừng thả viện trợ. Tổ chức này cho biết: “Chúng tôi kêu gọi mở cửa ngay lập tức và nhanh chóng các tuyến đường bộ để viện trợ nhân đạo có thể đến tay người dân Palestine”.

Bệnh viện ở Khan Yunis đóng cửa do bị pháo kích

Theo các nhân viên cứu hộ, một bệnh viện ở thành phố Khan Yunis ở phía nam Dải Gaza đã bị đóng cửa do các cuộc tấn công của Israel. Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine đã viết trên Nền tảng X rằng họ vô cùng hối tiếc về điều này.

Cộng đồng quốc tế đã không cung cấp sự bảo vệ cần thiết cho đội ngũ y tế, bệnh nhân và những người phải sơ tán trong nước. Bệnh viện đã bị bao vây trong một thời gian dài và liên tục bị bắn vào. Quân đội Israel áp đặt lệnh phong tỏa và buộc mọi người trong phòng khám phải rời đi.

Quân đội Israel cho biết họ cũng đang hoạt động chống lại các mục tiêu khủng bố ở quận Al Amal của Khan Yunis. Những kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt ở đó và vũ khí được tìm thấy. Israel cáo buộc Hamas Hồi giáo lạm dụng có hệ thống các cơ sở y tế cho mục đích quân sự.

Phó chỉ huy quân sự thiệt mạng

Quân đội Israel xác nhận cái chết của phó chỉ huy quân sự của nhóm Hồi giáo cực đoan Hamas, Marwan Issa. Một phát ngôn viên quân đội cho biết trên truyền hình rằng tất cả thông tin tình báo đã được đánh giá. Marwan Issa đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công mà chúng tôi thực hiện khoảng hai tuần trước.

Đức

Thúc đẩy lệnh ngừng bắn sớm

Bất chấp việc Israel rõ ràng bác bỏ nghị quyết của Liên hợp quốc về lệnh ngừng bắn ở Gaza, Thủ tướng Olaf Scholz vẫn tiếp tục khẳng định rằng vũ khí ở dải ven biển của Palestine sẽ sớm im hơi lặng tiếng. Scholz nói, điều quan trọng đối với Đức là "một lệnh ngừng bắn lâu dài hơn bắt đầu, có liên quan đến việc thả tất cả các con tin Hamas và nhân tiện, cũng là việc bàn giao những người đã thiệt mạng. Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng", Scholz nói. sau cuộc gặp với Thủ tướng Slovenia Robert Golob tại Brdo, Slovenia.

Israel phải cho phép tăng cường cứu trợ nhân đạo

Trong chuyến thăm Slovenia, Thủ tướng Olaf Scholz cũng kêu gọi Israel cho phép thêm viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza. Cần ít nhất 500 xe tải để vận chuyển hàng cứu trợ đến dải ven biển bị phong tỏa.

Mở rộng việc cung cấp viện trợ thông qua Kerem Shalom

Sau cuộc gặp với người đồng cấp Israel, Israel Katz, ở Tel Aviv, ngoại trưởng Liên bang Annalena Baerbock đã lên tiếng ủng hộ việc mở rộng “quy mô lớn” viện trợ nhân đạo cần thiết khẩn cấp cho Dải Gaza thông qua biên giới Israel Kerem Shalom. Baerbock cho biết: Trong khi những bước đầu tiên hướng tới đổi mới chính trị" hiện đang được thực hiện, người Palestine ở Dải Gaza cần mọi sự hỗ trợ.

Các tổ chức quốc tế phải có khả năng cung cấp sự trợ giúp quan trọng này mà không bị cản trở. Baerbock cho biết, mấu chốt của tình trạng tắc nghẽn là “các xe tải và tài xế ở Dải Gaza để phân phát hàng viện trợ”.

Baerbock thăm cửa khẩu biên giới Israel Kerem Shalom

Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Annalena Baerbock đã thông báo về tình hình tại cửa khẩu biên giới Kerem Shalom ở miền nam Israel do việc cung cấp viện trợ chậm chạp cho dân thường đang đau khổ ở Gaza. Trên khu vực xử lý rộng lớn, được bao quanh bởi những bức tường bê tông cao, chính trị gia Xanh được giám đốc cửa khẩu biên giới chỉ cho cách xử lý những chiếc xe tải chở hàng cứu trợ. Bộ trưởng đã được cho xem những chiếc xe tải chở thực phẩm, thuốc men hoặc thiết bị cho các bếp ăn thương mại đang được gửi đi.

Cửa khẩu biên giới nằm gần biên giới Ai Cập. Nó đã bị đóng cửa sau cuộc tấn công khủng bố đẫm máu của lực lượng Hồi giáo Hamas vào ngày 7 tháng 10 và mở cửa trở lại vào ngày 17 tháng 12 để vận chuyển viện trợ nhân đạo. Do sự phản đối của gia đình các nạn nhân và những người định cư cực đoan muốn ngăn cản việc vận chuyển hàng viện trợ, khu vực xung quanh cửa khẩu biên giới đã được tuyên bố là khu vực quân sự hạn chế vào cuối tháng Giêng.

Lebanon

Hai người chết sau cuộc không kích ở miền nam

Theo truyền thông nhà nước Lebanon, hai người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel vào một thị trấn ở miền nam Lebanon. Cơ quan nhà nước Lebanon NNA không cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào về những cái chết. Vụ tấn công nhằm vào một ngôi nhà ở thị trấn biên giới Mais al-Jabal. Quân đội Israel tối muộn hôm thứ Hai thông báo rằng họ đã nhắm mục tiêu vào một vị trí dân quân Hezbollah của Lebanon trong khu vực.

Theo Phong trào Amal của người Shiite ở Lebanon, có quan hệ chặt chẽ với Hezbollah, ba nhân viên y tế của họ đã bị thương nhẹ trong cuộc pháo kích của Israel vào một thị trấn biên giới khác của Lebanon trong đêm. Quân đội Israel cũng nói về một cuộc tấn công vào mục tiêu Hezbollah.

Qatar

Nghị quyết của LHQ không ảnh hưởng trực tiếp đến đàm phán ngừng bắn

Theo nhà hòa giải Qatar, nghị quyết được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza không có ảnh hưởng trực tiếp đến các cuộc thảo luận đang diễn ra ở Doha. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al-Ansari cho biết: “Chúng tôi chưa thấy bất kỳ tác động tức thời nào đến các cuộc đàm phán, họ vẫn đang tiến hành như trước khi có quyết định”.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang